Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục xét xử vụ án tại Ngân hàng Oceanbank

Tư Đô| 17/09/2017 07:06

(HNM) - Ngày 16-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).


Các luật sư cho rằng, các bị cáo không phạm tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Lý do là hành vi của các bị cáo không gây thiệt hại số tiền hơn 1.500 tỷ đồng như cáo buộc. Các luật sư đưa ý kiến, kết quả giám định dẫn ra con số thiệt hại này có nhiều điểm chưa chính xác, có sai sót và thiếu khách quan...

Bào chữa cho các bị cáo nguyên lãnh đạo các chi nhánh của Oceanbank về tội danh trên, các luật sư cũng đưa ra quan điểm, các bị cáo chỉ thực hiện việc chi lãi ngoài theo chỉ đạo của cấp trên. Mặt khác, thời điểm xảy ra hành vi chi lãi ngoài, hiện tượng này khá phổ biến tại các tổ chức tín dụng. Nếu vận dụng việc xử lý vi phạm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, có thể các bị cáo chỉ bị xử lý hành chính. Vì vậy, việc xử lý hình sự đối với hành vi này là không thỏa đáng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục xét xử vụ án tại Ngân hàng Oceanbank

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.