Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Văn Thắm phủ nhận tội tham ô

Tư Đô| 20/09/2017 06:24

(HNM) - Hà Văn Thắm thừa nhận hành vi

Bị cáo Hà Văn Thắm đứng trước vành móng ngựa trả lời thẩm vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Tại phần tự bào chữa, một số bị cáo nêu ra hoàn cảnh, xuất thân để xin xem xét giảm án; một số bị cáo nguyên là lãnh đạo các chi nhánh của Oceanbank cho rằng, bản thân chỉ chấp hành chỉ đạo của cấp trên, không gây thiệt hại, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự...

Cũng trong ngày làm việc 19-9, Tòa đã nghe bị cáo Hà Văn Thắm trình bày phần tự bào chữa. Về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan đến khoản vay 500 tỷ đồng của Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm cho rằng mình không phải chủ mưu, không gây sức ép với Hứa Thị Phấn và động cơ cho vay nhằm mục đích lợi nhuận cho Oceanbank. Việc số tiền này bị thiệt hại là do đối tượng vay gây ra.

Hà Văn Thắm thừa nhận hành vi "cố ý làm trái", nhưng cũng cho rằng hành vi này không gây thiệt hại, chỉ đáng xử lý hành chính. Đối với hành vi bị cáo buộc là "tham ô tài sản", Hà Văn Thắm cho rằng mình không phạm tội vì chỉ là doanh nhân. Bị cáo cũng khẳng định, không giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn phạm tội "tham ô", đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, làm rõ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Văn Thắm phủ nhận tội tham ô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.