Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tử tù vượt ngục hầu tòa trong vụ giấu 490 bánh heroin

Theo vnexpress| 10/10/2017 17:00

Sáng nay, Nguyễn Văn Tình, tử tù trốn khỏi trại T16 đã hầu tòa trong phiên phúc thẩm cùng 7 đồng phạm.

Ngày 10-10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn của Nguyễn Quốc Hùng (34 tuổi), Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, tử tù vượt ngục bị bắt trở lại ngày 17-9) cùng 6 bị cáo có đơn kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngay sau phần thẩm tra căn cước, chủ tọa Nguyễn Văn Học tuyên bố hoãn phiên xử do một số luật sư vắng mặt. Ngoài ra, các bị cáo đều khai không được tống đạt bản án sơ thẩm trước khi mở phiên phúc thẩm.

Tình (ngoài cùng hàng thứ hai) tại phiên phúc thẩm.


Theo bản án sơ thẩm, năm 2004, sau khi trốn truy nã sang Trung Quốc, bà trùm Đặng Minh Châu tiếp tục giao dịch ma túy với Nguyễn Thanh Tuân (đang trốn truy nã) và đặt mua heroin với giá mỗi bánh 192 triệu đồng, bất kể số lượng.

Tuân đề nghị Hùng (chủ một nhà hàng ở Hà Nội) kiếm xưởng gia công bình gas công nghiệp để cất giấu ma túy. Gần 500 bánh heroin sau đó được giấu vào ngăn bí mật tại đáy 3 bình gas lớn.

Phi vụ không thành công khi chúng đang giao nhận một bình có 170 bánh heroin thì bị cảnh sát phát hiện.

Bản án sơ thẩm xác định, đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Châu cầm đầu đã mua bán tổng cộng gần 1.200 bánh heroin. Châu trực tiếp mua bán hơn 800 bánh heroin với Tuân và các đồng phạm khác. Mỗi bánh heroin Châu lãi gần 20 triệu đồng, trong đó, thuê vận chuyển 8 triệu đồng.

Chiều 27-4-2017, TAND Hà Nội phạt Hùng, Tình và 6 người khác án tử hình. Châu lĩnh án chung thân... Cả 8 tử tù đều chống án, trong đó Tình vào đầu tháng 9 đã trốn khỏi buồng biệt giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử tù vượt ngục hầu tòa trong vụ giấu 490 bánh heroin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.