Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gã chồng giấu xác vợ dưới hầm cầu suốt 5 năm lĩnh án

Theo VnExpress| 25/10/2017 08:56

Bị vợ cầm khúc cây chọc trúng gáy, người chồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu đánh trả khiến nạn nhân tử vong rồi giấu xác dưới hầm cầu.


TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 24-10 tuyên phạt Nguyễn Trung Hoàng (37 tuổi, ở huyện Đất Đỏ) tù chung thân về tội giết người.

Nguyễn Trung Hoàng tại tòa. Ảnh: Xuân Thắng.


Theo cáo trạng, 15 năm trước, Hoàng và chị Phan Thị Thuần (35 tuổi) sống chung với nhau như vợ chồng, có một con chung. Năm 2012, do cả hai mâu thuẫn nên người vợ bỏ nhà đi.

Tối 20-8-2012, chị Thuần trở về đón con trai 6 tuổi sang nhà ngoại ăn đám giỗ thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã, chửi bới nhau.

Bị vợ cầm ly ném trúng, Hoàng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa. Chị Thuần đứng bên ngoài dùng khúc cây tràm chọc trúng gáy Hoàng. Tức giận, gã chồng tung cửa giật lấy cây đánh vợ gục ngã, tử vong.

Hoàng kéo xác vào nhà vệ sinh, phi tang xuống hầm cầu rồi tung tin vợ đi với người đàn ông khác.

Nghi ngờ sự mất tích bí ẩn của chị Thuần có liên quan đến Hoàng, gia đình sau đó làm đơn tố giác. Sau 5 năm che giấu tội ác, hồi tháng 5 Hoàng đi tự thú.

Trước vành móng ngựa, Hoàng nói mạnh tay giết vợ vì ghen. "Bị cáo không sớm đầu thú vì sợ vào tù không có người nuôi con nhỏ", Hoàng nức nở.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gã chồng giấu xác vợ dưới hầm cầu suốt 5 năm lĩnh án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.