Theo dõi Báo Hànộimới trên

Y án chung thân với cựu công an lừa “chạy” việc chiếm đoạt 15 tỷ đồng

Theo Vov| 25/01/2018 19:42

Do cần tiền chi tiêu, Loan làm giả nhiều giấy tờ lừa


Ngày 25-1, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử đối với Triệu Thị Phương Loan (SN 1985, ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt từ tù chung thân xuống mức hình phạt có thời hạn và được tại ngoại trong thời gian nuôi con nhỏ.

Theo bản án sơ thẩm, khi còn tại ngũ là công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bị cáo Loan nợ của nhiều người với số tiền lớn nên đã thực hiện 33 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người để lấy tiền ăn tiêu, trả nợ. Loan khoe có mối quan hệ nên có thể xin việc trong ngành công an, cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Nội, chiếm đoạt tài sản với giá trị khoảng 15 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như tại cơ quan điều tra, Loan thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, khai nhận của bị cáo phù hợp với tài liệu vật chứng.

Xét hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo lợi dụng nghề nghiệp là cán bộ chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân, lợi dụng lòng tin người khác để lừa đảo xin việc rồi chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian ngắn, bị cáo lừa đảo nhiều người, đến nay chưa có khả năng khắc phục hậu quả hết cho các bị hại (mới khắc phục được 3,2 tỷ đồng).

Hành vi của bị cáo chẳng những xâm phạm trực tiếp đến tài sản của nhiều người khác mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

HĐXX phúc thẩm xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo nhưng hành vi gây nghiêm trọng cho xã hội nên cần áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc để răn đe.

HĐXX phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm với bị cáo Loan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án chung thân với cựu công an lừa “chạy” việc chiếm đoạt 15 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.