Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám đốc lĩnh án tù do trốn thuế hai tỷ đồng

Theo VnExpress| 10/02/2018 11:30

Giám đốc Đức bị khởi tố sau khi công an điều tra việc ông này kiện Cục trưởng Thuế Hà Tĩnh, đòi trả lại hơn 1,6 tỷ đồng.


Bản án ngày 8-2 của TAND thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) xác định, trong năm 2014 và 2015, doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy do ông Đặng Tiến Đức (44 tuổi) làm chủ đã mua bán không có hóa đơn, để ngoài sổ sách, không kê khai thuế hơn 66.000 m2 đá granite (chưa trừ tỷ lệ hao hụt).

Ông Đức khi bị bắt vào tháng 5-2017. Ảnh: C.A


Nhà chức trách quy kết, doanh nghiệp này đã trốn thuế hơn 2 tỷ đồng, phạt ông Đức án 3 năm tù treo.

Theo hồ sơ vụ án, từ kết quả thanh tra thuế và phúc tra hoàn thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh truy thu hơn 1,6 tỷ đồng của công ty Đức Thủy song không nhận được sự đồng thuận.

Tháng 1-2017, ông Đức kiện hành chính quyết định của Cục trưởng Thuế Hà Tĩnh, yêu cầu cơ quan này hủy quyết định thanh tra ngày 19-9-2016, trả lại tiền thuế và tiền phạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh sau đó đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc độc lập xác minh vụ việc. Tháng 5-2017, Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can với ông Đức về tội trốn thuế theo điều 161 Bộ luật Hình sự 1999.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc lĩnh án tù do trốn thuế hai tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.