Theo dõi Báo Hànộimới trên

Luật sư đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Tư Đô| 24/03/2018 07:31

(HNM) - Ngày 23-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).


Bị cáo Ninh Văn Quỳnh. Ảnh: TTXVN


Luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nêu quan điểm bào chữa, cho rằng bị cáo đã thành khẩn khai báo, mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Luật sư cũng đưa ra nhiều chứng lý để thể hiện quan điểm về việc cần làm rõ hành vi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chuyển tiền, mua nhà cho bị cáo Ninh Văn Quỳnh. Luật sư của bị cáo Phan Đình Đức bào chữa, đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá, xem xét các chứng cứ theo hướng nhận định thân chủ của mình không phạm tội "cố ý làm trái"; cho rằng, các bị cáo đã có những động thái thực hiện việc thoái vốn khỏi OceanBank, thể hiện việc không có ý thức phạm tội, không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự...

Cũng trong ngày làm việc thứ 5 của phiên tòa, đại diện nguyên đơn dân sự là PVN cũng đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét kỹ bối cảnh OceanBank bị mua lại với mức giá 0 đồng dẫn đến việc mất vốn để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của PVN. Đại diện PVN cũng đề nghị làm rõ việc OceanBank chi tiền chăm sóc khách hàng là PVN, liên quan đến nội dung cáo buộc hành vi "lạm dụng chức vụ" của bị cáo Ninh Văn Quỳnh cũng như lời khai của các bị cáo, nhân chứng tại tòa. Quan điểm của luật sư đại diện PVN là đơn vị này không có chủ trương nhận lãi ngoài từ OceanBank và giao dịch nhận tiền được công bố tại tòa nếu có là các giao dịch cá nhân của Nguyễn Xuân Sơn và Ninh Văn Quỳnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Luật sư đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.