Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bác đơn kháng cáo của tử tù vượt ngục

Tư Đô| 12/04/2018 06:35

(HNM) - Ngày 11-4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án

Nguyễn Văn Tình tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: VNE


Nguyễn Văn Tình cùng 7 bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt sau phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên, diễn ra tháng 5-2017. Trong phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Tình cùng 7 đồng phạm mức án tử hình về 2 tội danh trên. Căn cứ vào nội dung vụ án, Tòa phúc thẩm tuyên bác đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án, giữ nguyên hình phạt tử hình đã tuyên tại tòa sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, trưa 23-7-2015, tại cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm), Công an TP Hà Nội bắt quả tang nhóm buôn ma túy, thu 170 bánh hêrôin giấu trong đáy bình gas. Mở rộng điều tra, Công an thu thêm 490 bánh hêrôin, 2 khẩu súng K59 cùng hàng chục viên đạn. Cơ quan công tố cáo buộc, riêng Nguyễn Văn Tình đã cùng đồng phạm mua bán trái phép gần 1.200 bánh hêrôin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác đơn kháng cáo của tử tù vượt ngục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.