Theo dõi Báo Hànộimới trên

Y án sơ thẩm đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

Tư Đô| 05/05/2018 06:34

(HNM) - Ngày 4-5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank, xem xét nội dung kháng cáo của bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) và 25 bị cáo khác.

Y án tử hình cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn (áo trắng hàng đầu). Ảnh: Dân trí


Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Hà Văn Thắm chung thân về tội “tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 18 năm tù về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 19 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng mức hình phạt là chung thân.

Tòa cũng tuyên giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) về tội “tham ô tài sản”, tù chung thân về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 17 năm tù về tội “cố ý làm trái”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là tử hình. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho biết sẽ kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao xem xét để giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn từ tử hình xuống chung thân sau khi bị cáo Sơn khắc phục ít nhất 3/4 hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) bị tuyên y án 22 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) bị tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn” và giảm từ 12 năm tù xuống còn 10 năm tù đối với tội “cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 20 năm tù.

Các bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh), Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Mỹ) cũng đều bị giữ nguyên mức án như sơ thẩm về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án sơ thẩm đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.