Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đào Nhật Tân lo lỡ Tết

Theo Báo Điện tử ĐCSVN| 16/01/2013 11:18

Trong những ngày qua, Hà Nội rét đậm, rét hại. Đợt rét khắc nghiệt kéo dài đã khiến nhiều hộ trồng đào tại Nhật Tân lo lắng hoa đào sẽ không nở đúng dịp Tết Quý Tỵ. Vì vậy, thời tiết ấm lên đang là mong mỏi của những người trồng đào.

Hàng nghìn gốc đào chìm trong thời tiết giá lạnh kéo dài, đã khiến các hộ trồng hoa lo lắng.

Việc đào nở hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nếu quá lạnh đào sẽ không nở, hoặc nở không đúng thời điểm, còn nếu nóng quá thì hoa sẽ nở nhanh.

Đợt rét này đang đẩy vụ đào tới nguy cơ lỡ Tết, nên những người trồng đào, nhất là đào thế, đang ra sức chăm, thúc và giữ ấm cho đào.

Để giữ đủ ấm cho cây, người chủ vườn này phải bảo vệ rất kỹ càng.

Nỗi lo mùa vụ khiến nhiều người trồng đào phải ra đồng trong thời tiết lạnh giá.

Chăm sóc cẩn thận từng gốc đào.

Để có được cây đào nở hoa đúng dịp, nhiều chủ vườn phải thắp bóng điện sưởi ấm cho cây 24/24h.

Theo những người trồng đào, hầu hết mắt đào tại các vườn thời điểm này còn rất non, vì vậy nguy cơ xảy ra tình trạng đào "mù" là rất lớn...

Không chỉ người trồng đào, nhiều người chơi đào đi đặt cây sớm cũng chung nỗi lo năm nay sẽ không có đào đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào Nhật Tân lo lỡ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.