Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt cuốn sách "Nhật ký chiến trường"

Quốc Bình| 28/08/2014 15:19

(HNMO) - Chiều nay 28-8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tổ chức ra mắt cuốn sách


Trung tướng Nguyễn Tiến Bình, sinh năm 1950, quê ở Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1968, ông nhập ngũ, được huấn luyện trở thành lính đặc công nước thuộc Binh chủng Đặc công. Sau hai cuốn nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc, đây là cuốn nhật ký thứ ba ghi lại những cảm xúc chân thực của người chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ.

Cuốn sách là những trang nhật ký của Trung tướng Nguyễn Tiến Bình ghi trong hai cuốn sổ tay từ khi tác giả lên đường ra trận đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (từ đầu năm 1970 đến cuối năm 1975). Những trang nhật ký của ông đem đến cho người đọc cái nhìn chân thực về tâm tư, tình cảm của người chiến sĩ cách mạng, về sự khốc liệt của chiến tranh và những ước mơ cao đẹp về hòa bình, gia đình và hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt cuốn sách "Nhật ký chiến trường"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.