Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP HCM: Giới thiệu 35 bộ lịch thuần Việt độc đáo

Hà Tuấn| 13/09/2014 15:05

(HNMO) – Sáng 13-9, tại Nhà Triển lãm TP Hồ Chí Minh (92 Lê Thánh Tôn, quận 1) đã diễn ra triển lãm “Tuần lễ Sách - Lịch Việt”, trong đó đáng chú ý có 35 bộ lịch thuần Việt độc đáo được giới thiệu tại buổi triển lãm này.



Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng giới thiệu các tác phẩm văn học của các cây bút đang hút bạn đọc trong thời gian gần đây. Cụ thể, từ 10-12h, ngày 14-9, tác giả Nguyễn Ngọc Thạch và họa sĩ Sith Zâm sẽ giao lưu và ký tặng sách “Trái tim sư tử” và “Sông máu”; từ 18-20h ngày 15-9, tác giả Gào giao lưu, ký tặng sách “Anh sẽ yêu em mãi chứ?” và “Hoa linh lan”; 18-20h, ngày 16-9, tác giả Mayy và họa sĩ Tamyfu giao lưu, ký tặng sách “Bầu trời nhìn ngược”; 9 -12h, ngày 17-9, nhà thư pháp trẻ Đăng Học giao lưu và viết tặng thư pháp Việt; 18-20h, ngày 18-9, tác giả Hạ Chi giao lưu và kí tặng sách “Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình” và 18-20h, ngày 20-9, tác giả An Nhiên giao lưu và kí tặng sách “Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương”.

Nổi bật ở tuần lễ triển lãm là bộ lịch “Đảo xanh nước Việt”, gồm 7 bức ảnh về bảy hòn đảo đẹp nhất Việt Nam được nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn bấm máy từ máy bay trực thăng được nhà sản xuất mua độc quyền để lần đầu tiên thể hiện trên bộ lịch thật độc đáo, công phu.



Đồng thời, tổ quốc Việt Nam cũng được thể hiện hồn hậu, đa sắc qua bộ lịch block tranh màu nước “Di sản Việt”. Và hình ảnh quê hương cũng hiện ra mượt mà, tươi đẹp qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Nam, thể hiện trong bộ lịch “365 ngày xuyên Việt”. Ngoài ra, nước Việt quê hương muôn màu đẹp đẽ, gần gũi còn được thể hiện đa diện, đa dạng qua các bộ lịch thuần Việt khác như “Hải đăng Việt”, “Thành phố 40 năm”, “Bánh Việt”, “Cổng làng Việt”, “Làng nghề Việt”…

Theo đánh giá của Ban tổ chức, thoát khỏi những hình thức thiết kế và nội dung lịch truyền thống, lịch xuân Phương Nam đã mạnh dạn tạo nên những bộ lịch hoàn toàn mới lạ, thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, từ những hình ảnh, bức tranh, bức thư pháp chữ Việt... mang đậm bản sắc dân tộc.

Ông Nguyễn Hà Quốc Anh, Giám đốc Công ty lịch xuân Phương Nam cho biết, năm mới Ất Mùi 2015 hứa hẹn một năm khởi sắc, thuận lợi và may mắn đến với toàn dân tộc Việt. Hơn lúc nào hết, lòng dân cả nước đang mạnh mẽ hướng về nguồn cội Việt, mong muốn khẳng định mãnh liệt chủ quyền, bản sắc và những giá trị bền vững của dân tộc. Lịch xuân Phương Nam cũng góp vào dòng thác tinh thần dân tộc cuộn trào đó với những tác phẩm lịch tâm huyết của mình.

Đặc biệt, khách tham dự có cơ hội được mua sách và lịch được giảm giá đến 50%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Giới thiệu 35 bộ lịch thuần Việt độc đáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.