Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Hội sách lớn nhất đồng bằng Sông Cửu Long

Mai Hữu| 27/03/2015 14:25

(HNMO) - Tối 26/3, hội sách quy mô lớn nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long từ trước đến nay với chủ đề “Sách - Tri thức và Văn hóa” chính thức khai mạc tại công viên Lưu Hữu Phước, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đông đảo khách tham quan tại hội sách.


Hơn 200 gian hàng của các nhà xuất bản, phát hành, kinh doanh sách với hàng ngàn ấn phẩm, sách giới thiệu đến đọc giả gồm có những ấn phẩm được giới thiệu tại hội sách gồm nhiều thể loại như sách văn học, văn hóa xã hội, sách kinh tế, khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn, sách điện tử, sách thiếu nhi, tiểu thuyết, truyện, phim ảnh, văn phòng phẩm… Đặc biệt hội sách cũng trưng bày sách và tư liệu theo chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách phục vụ chương trình phát triển TP CầnThơ và đồng bằng Sông Cửu Long; kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Ngoài ra còn có sách của các cá nhân đơn vị sưu tầm theo chuyên đề sách cổ, quý hiếm, trong đó phải kể đến là bộ sách 300 quyển về đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều lần đầu tiên được trưng bày tại Việt Nam của nhà sưu tầm Lê Văn Tiến (TP Hồ Chí Minh).

Một số chương trình giao lưu với đọc giả xung quanh ngày hội cũng được tổ chức như tọa đàm giới thiệu về sách, giao lưu, nói chuyện giữa các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ. Các thư viện, nhà đọc sách, trường học vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc khó khăn được BTC trao tặng sách.

Hội sách diễn ra đến hết ngày 31/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội sách lớn nhất đồng bằng Sông Cửu Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.