Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao lưu về tác phẩm “Hồi ức lính” - Để sống tốt hơn trong hòa bình

Hà Dương| 29/04/2016 17:09

(HNMO) - Tác phẩm “Hồi ức lính” của một người lính, tác giả Vũ Công Chiến vừa được ra mắt chiều qua (29-4) tại Hà Nội trong không khí giao lưu, chia sẻ của nhiều nhà văn, nhà phê bình, bạn đọc.


Cuốn sách do NXB Trẻ ấn hành với những trang viết làm sống dậy những tháng năm tuổi trẻ của một người lính và cũng là của cả một thế hệ thanh niên Hà Nội đã bước vào chiến trường sống và chiến đấu những năm chống Mỹ.

Các nhà phê bình, nhà văn đều chia sẻ: “Hồi ức lính” kể lại chân thực, mộc mạc sinh động những cảm xúc, chuyển biến tâm lý, cả sự trưởng thành của người lính trẻ trong những thử thách khắc nghiệt, khủng khiếp của chiến tranh.

Tác phẩm mang lại cho người đọc cảm nhận rõ nét về một thời dữ dội dân tộc ta phải trải qua, cũng như ý thức về một cách sống tốt hơn trong hòa bình hôm nay. Vũ Công Chiến vốn là sinh viên Đại học Bách khoa, nhập ngũ năm 1971 là bộ đội Trường Sơn, chiến trường Nam Lào, Mặt trận Tây Nguyên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu về tác phẩm “Hồi ức lính” - Để sống tốt hơn trong hòa bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.