Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016”

T.Minh| 06/06/2016 17:20

(HNMO)- Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016” do Sở TT&TT Hà Nội, Sở GD&ĐT, Hội Truyền thông TP Hà Nội phối hợp tổ chức vừa chính thức phát động tại Hà Nội. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án khuyến đọc “Cùng đọc sách - Let’s Read” của Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC).


Đây là cuộc thi viết dành cho những học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở có niềm say mê đọc sách và muốn lan tỏa niềm say mê đó đến cộng đồng. Ngôn ngữ dự thi là tiếng Việt và tiếng Anh. Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô 2016” là một trong những hoạt động tiêu biểu của dự án khuyến đọc “Let’s Read” (Cùng đọc sách) do VICC xây dựng và thực hiện nhằm thúc đẩy văn hóa đọc tại Việt Nam. Cuộc thi hướng đến lứa tuổi thiếu nhiên và nhi đồng (tương ứng với bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở).

Đọc sách là một phương thức học tập và thưởng thức, giải trí luôn được khuyến khích bởi những giá trị và sự lý thú nó mang lại. Thói quen đọc sách luôn cần được chia sẻ, vun đắp. Truyền cảm hứng đọc sách đem lại ý nghĩa thiết thực cho mỗi người và cho cuộc đời chung chúng ta cùng vun đắp.

Đặc biệt, cuộc thi hướng trọng tâm truyền cảm hứng đối với thế hệ trẻ. Bởi lẽ, tạo văn hóa đọc trong giới trẻ chính là nền tảng hạt nhân để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của sách đối với giáo dục và hình thành nhân cách con người. Những đại sứ đọc trẻ tuổi chính là những người tiên phong để tạo nên một thế hệ trẻ biết trân trọng và tận dụng nguồn lợi không gì thay thế đến từ những cuốn sách hay.



Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô” là cách thiết thực để lan tỏa phong trào đọc sách. Ban tổ chức cuộc thi mong muốn các bạn sẽ trở thành người cất nên những tiếng nói truyền cảm hứng đọc sách đối với cộng đồng. Các bạn sẽ tìm được những người bạn mới cùng chung đam mê, giúp thói quen đọc sách càng trở nên hấp dẫn bởi có được sự đồng cảm.

Theo thể lệ cuộc thi, bài dự thi được viết bằng tiếng Việt (dài không quá 800 từ) hoặc tiếng Anh (khoảng 500 từ), trả lời 02 câu hỏi sau: Câu 1: Hãy viết về một quyển sách có ý nghĩa nhất đối với em? Câu 2: Nếu được chọn là “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô 2016” em có ý tưởng gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn cũng như lan tỏa tình yêu sách trong cộng đồng?

Bài dự thi ghi đầy đủ: Họ tên thí sinh, Ngày tháng năm sinh; Lớp, trường; Địa chỉ và số điện thoại.
Thời gian nhận bài: 01/6/2016 đến hết ngày 15/9/2016. Địa chỉ nhận bài dự thi: Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0904.744.625; Email: daisudoc@vicc.org.vn

Danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô” sẽ được trao tặng cho 32 học sinh tại Hà Nội, những em có bài viết hay nhất về cuốn sách mà mình tâm đắc. Trong đó, có 02 “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô tiêu biểu” và 30 “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô”. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 50.000.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.