Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức Phiên chợ sách xưa tại Hà Nội

Mai Hoa| 24/03/2017 17:21

(HNMO) - Ngày 24-3, tại 58 Quốc Tử Giám (Hà Nội), Phiên chợ sách xưa lần thứ 3-2017 đã được tổ chức, nhằm mang đến cho bạn đọc ngày càng nhiều sách hay với chi phí phù hợp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân Thủ đô.



Với sự vào cuộc của Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, Hiệp hội các nhà sách cũ Hà Nội gồm các nhà sách có tiếng như: Hiệu sách Phan Gia, Nhà sách Việt Cường, Hiệu sách Thuật Giải Phóng, Sách cũ 76B Bách Khoa, Sách cũ Tuấn Ninh , Sách cũ Minh Phương - 52 Mai Dịch, Nhà sách Phúc Minh, Nhà sách Mạnh Trưởng 1068 đường Láng..., Phiên chợ sách xưa có nhiều chương trình bán sách với số lượng lớn bao gồm nhiều thể loại: Văn hóa, Lịch sử, Văn học, Giáo trình, Dạy kỹ năng sống, Làm giàu, Tin học, ngoại ngữ, Sách Khảo cứu chuyên ngành... Có rất nhiều mức giá ưu đãi, phù hợp nhu cầu của giới học sinh - sinh viên. Bên cạnh đó, cũng có chương trình đấu giá nhiều đầu sách, báo, tài liệu quý hiếm mà các thành viên hiệp hội sưu tầm được trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội chợ, BTC còn có các gian trưng bày nhiều tư liệu sách báo quý hiếm về Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới góc nhìn Việt - Pháp, hướng đến dịp kỷ niệm 63 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ 1954 - 2017.

Chương trình hoạt động của phiên chợ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú từ 8h đến 21h các ngày 24, 25 và 26-3.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Phiên chợ sách xưa tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.