Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng Bình sâu lắng trong “Rằng thương nhau cho trọn”

Minh Châu| 06/04/2017 21:16

(HNMO) - Tọa đàm về tập thơ “Rằng thương nhau cho trọn” là điểm nhấn thu hút rất nhiều bạn đọc tại Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam 2017.

Tập thơ là tiếng lòng của nhà báo, nhà thơ Đỗ Quý Doãn về quê hương mình


“Rằng thương nhau cho trọn” là những vần thơ da diết mang đậm nghĩa tình về con người và mảnh đất Quảng Bình - quê hương của chính tác giả. Là người con Quảng Bình, ông dành rất nhiều tình yêu, lòng tự hào cho quê hương, gửi gắm trong những vần thơ bình dị nhưng đầy sâu lắng, có sức lay động lòng người.

Các tác phẩm của ông rất có duyên với âm nhạc như bài thơ nổi tiếng được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví giặm” hay một số bài thơ “Trở về neo đậu bến quê”, “Xa Huế”, “Nghe em hát ở Trường Sa”..., được các nhạc sĩ Thuận Yến, Nguyễn Đình Thậm, Xuân Đồng phổ nhạc.

Tại buổi tọa đàm, nhà báo, nhà thơ Đỗ Quý Doãn đã chia sẻ với bạn đọc những trải nghiệm, cảm hứng sáng tác cũng như hoàn cảnh sáng tác của một số bài thơ tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình sâu lắng trong “Rằng thương nhau cho trọn”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.