Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều chương trình hấp dẫn tại Hội sách cũ Hà Nội

Hoa Mai| 22/04/2017 07:14

(HNM) - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21-4), Ngày Sách và bản quyền thế giới (23-4), Hội sách cũ Hà Nội với chủ đề “Những người giữ hồn sách cũ” được tổ chức từ ngày 21 đến 23-4 tại sân Hồ Văn thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội).

Hội sách cũ Hà Nội thu hút khá đông độc giả.



Đây là Hội sách cũ lớn nhất trong năm 2017 với gần 20 tấn sách cũ và mới thuộc đủ mọi lĩnh vực: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật… với các mức giá từ 5.000 đồng, 10.000 đồng/cuốn trở lên, cùng với đó là các chương trình giảm giá từ 35% đến 80%. Đặc biệt, có nhiều đầu sách quý, hiếm có giá trị cao được giới thiệu, phục vụ, ví như cuốn Nam Hải dị nhân liệt truyện (Phan Kế Bính, 1912) và một số cuốn sách được in từ những năm 1940 trên giấy dó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều chương trình hấp dẫn tại Hội sách cũ Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.