Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt sách "Số không" của nhà văn Umberto Eco

Mai Hoa| 08/05/2017 17:52

(HNMO) - Chiều 8-5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt sách

Ra mắt sách Số không.


Umberto Eco (1932-2016) là nhà văn, nhà nghiên cứu lý luận, triết gia, từng là biên tập viên các chương trình văn hóa của Đài Truyền hình quốc gia Italia (RAI), chuyên viết bình luận cho L’Espresso (một tờ báo lớn của Italia), là giáo sư về ký hiệu học của Đại học Bologne, dạy mỹ học và văn hóa học tại các trường đại học Milan, Florence, Turin, tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học nước ngoài. Những tiểu thuyết đã vinh danh tên tuổi ông bao gồm: "Tên của đóa hồng", "Quả lắc của Foucault", "Hòn đảo ngày xưa"; "Baudolino"; "Ngọn lửa bí ẩn của nữ hoàng Loana"...

Với cuốn sách "Số không", tác giả đã phân tích rõ nét những biến chuyển của báo chí trong kỷ nguyên Internet, "tấn công trực diện nhưng cũng đầy hài hước những tì tật của cánh nhà báo chuyên săn scandal" - như nhận xét của tờ Le Figaro. Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng nhượng quyền giữa RCS Librri SPA và Công ty Nhã Nam; Nhà xuất bản Văn học và Công ty Nhã Nam liên kết xuất bản và phát hành tháng 4-2017. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt sách "Số không" của nhà văn Umberto Eco

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.