Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 4 vạn tên sách được giới thiệu tại Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI

Mai Hoa| 16/08/2017 17:53

(HNMO) - Chiều 16-8, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI - năm 2017.


Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI - năm 2017 diễn ra từ ngày 23 đến 27-8, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), có sự tham gia của 94 đơn vị, trong đó có 63 đơn vị trong nước (22 nhà xuất bản, 41 đơn vị phát hành). Cùng với đó, 6 đơn vị nước ngoài trực tiếp tham gia tổ chức gian hàng và các hoạt động giao dịch, mua bán bản quyền, bao gồm Công ty Wedge Holdings Co., Ltd.; Công ty Vista P.S; Công ty Tuttle Mori Thailand; Nhà xuất bản John Wiley & Sons; Nhà xuất bản Pearson, Nhà xuất bản Cengage. Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cũng tham dự sự kiện.

Ngoài ra, có 24 nhà xuất bản lớn, có uy tín của nước ngoài như Oxford, Macmillan, Express, Collin... ủy nhiệm tham gia các hoạt động của Hội chợ sách thông qua 7 đơn vị xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tổng số gian hàng tham dự Triển lãm – Hội chợ là 90. Tổng số xuất bản phẩm được trưng bày, quảng bá, giới thiệu, phục vụ bạn đọc tại Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lên đến gần 40.000 tên sách với hàng vạn bản sách các loại, trong đó có trên 7.500 tên sách với trên 20.000 bản sách ngoại văn.

Trao đổi với báo giới, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa cho biết: Có 21 sự kiện được tổ chức tại Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam, chưa kể 3 sự kiện đang trong quá trình thẩm định. Các sự kiện này đều hướng đến mục tiêu phát triển văn hóa đọc, tăng cường trao đổi, giao dịch về bản quyền giữa các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước, giới thiệu mô hình thư viện gia đình trong xã hội hiện đại...

Trong đó, có những chương trình đáng chú ý như: Trao đổi kinh nghiệm về bản quyền xuất bản với sự tham dự của bà Pimolporn Yutisri, Giám đốc điều hành Tuttle-Mori Agency Co., Ltd. Bangkok Thailand, do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức; Tọa đàm “Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ” do Công ty Cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn tổ chức; Tọa đàm “Những cánh thư nối vòng tay lớn” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức…

Nhằm giới thiệu một cách tổng quan về thành tựu của hoạt động xuất bản Việt Nam và phương thức xuất bản mới theo xu thế phát triển và hội nhập, Ban tổ chức cũng đã lựa chọn khoảng 750 xuất bản phẩm có giá trị để trưng bày tại khu vực Triển lãm, theo các chủ đề: Sách về biển đảo và chủ quyền lãnh thổ đất nước; sách về ASEAN và các nước; sách dịch; sách điện tử; sách được xuất bản bằng các chất liệu, hình thức mới... Để tri ân và thu hút bạn đọc đến với Triển lãm - Hội chợ sách, các đơn vị tham gia sẽ thực hiện các chương trình “giờ vàng giá tốt”, giảm giá, ưu đãi khách hàng, tổ chức các trò chơi phát triển trí tuệ như: Trading Card Game (tại gian hàng của Wedge Holdings Co., Ltd.)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 4 vạn tên sách được giới thiệu tại Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.