Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam xuất khẩu hơn 403 nghìn cuốn sách trong năm 2017

Theo VietnamPlus| 23/12/2017 09:06

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong năm 2017, tổng số sách xuất bản đạt khoảng 30.000 tựa sách (với 300 triệu bản); trong đó, xuất bản phẩm điện tử chỉ có 200 tựa sách.

“Trong những năm gần đây, số lượng sách xuất bản giữ ở mức ổn định,” đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Năm 2017, tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 186.933 tỷ đồng (tăng 5,43% so với năm 2016); lợi nhuận ước đạt 2.338 tỷ đồng (tăng 8,81% so với năm 2016); nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.852 tỷ đồng (tăng 11,03% so với năm 2016).

So với năm 2016, tổng số xuất bản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu trong năm 2017 đều tăng 3%. Cụ thể, trong năm nay, Việt Nam xuất khẩu hơn 403.000 cuốn sách và nhập khẩu khoảng 56,2 triệu cuốn sách.

Trong năm nay, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 129 xuất bản phẩm vi phạm (trong đó, có 96 xuất bản phẩm vi phạm nội dung, 33 xuất bản phẩm vi phạm khác), ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 745 triệu đồng.

Hiện nay, cả nước có 60 nhà xuất bản, khoảng 1.500 doanh nghiệp, cơ sở in và khoảng 13.700 cơ sở phát hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam xuất khẩu hơn 403 nghìn cuốn sách trong năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.