Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngót 30.000 quan sát viên quốc tế đã tới Cam-pu-chia giám sát bầu cử

THUHANG| 26/07/2003 10:58

Đến nay đã có hơn 6,3 triệu cử tri Cam-pu-chia sẵn sàng tham gia cuộc bỏ phiếu bầu 123 ghế cho Quốc hội khóa mới (2003-2008). Đây là cuộc bầu cử thứ 3 ở Cam-pu-chia kể từ khi Hiệp định hòa bình về nước này được ký kết năm 1991.

Đến nay đã có hơn 6,3 triệu cử tri Cam-pu-chia sẵn sàng tham gia cuộc bỏ phiếu bầu 123 ghế cho Quốc hội khóa mới (2003-2008). Đây là cuộc bầu cử thứ 3 ở Cam-pu-chia kể từ khi Hiệp định hòa bình về nước này được ký kết năm 1991.

Theo ủy ban bầu cử quốc gia Cam-pu-chia (NEC), Luật bầu cử sửa đổi được ban hành năm 2002 sẽ đảm bảo cho cuộc tổng tuyển cử 2003 diễn ra công bằng và tiết kiệm. Cũng theo NEC, hơn 30.000 cảnh sát và khoảng 29.000 quan sát viên trong và ngoài nước đã được triển khai tới gần 16.000 địa điểm bỏ phiếu ở 24 tỉnh, thành của Cam-pu-chia để giám sát cuộc bầu cử.

Chiến dịch vận động tranh cử được bắt đầu từ 26-6 đã kết thúc vào ngày 25-7 - trước 2 ngày diễn ra cuộc bầu cử. Tuy có 23 đảng tranh cử nhưng cuộc đua trên thực tế chỉ diễn ra giữa 3 đảng lớn có ghế trong Quốc hội khóa II là đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP), Mặt trận đoàn kết vì một Cam-pu-chia độc lập, trung lập, hòa bình và hợp tác (FUNCINPEC) và đảng Xam Rên-xy (SRP).

Ngày 24-7, tổ chức “Mạng lưới châu Ávì cuộc bầu cử tự do - ANFREL” đã đưa ra báo cáo thứ hai đánh giá rằng tiến trình chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa III ở Cam-pu-chia đã được tiến hành trong không khí an toàn và tự do.

Trên cơ sở tìm hiểu thực tế của 10 nhóm quan sát viên từ ngày 26-6 đến nay, báo cáo của ANFREL cho rằng người dân Cam-pu-chia được tự do bày tỏ công khai chính kiến, tiến trình bầu cử và không khí chính trị được duy trì ổn định, rất ít trường hợp quấy nhiễu hoặc phá hoại xảy ra khi các đảng tiến hành hoạt động tranh cử.

Theo nhận xét của giới quan sát, đảng CPP vẫn là sự lựa chọn số một đối với người dân Cam-pu-chia và Thủ tướng Hun Xen có khả năng sẽ tái đắc cử.

T.N

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngót 30.000 quan sát viên quốc tế đã tới Cam-pu-chia giám sát bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.