Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để phát sinh chợ "cóc"

Nguyễn Sơn Hà| 06/02/2018 06:25

(HNM) - Trong khi nhiều địa phương đang khó xóa chợ

Để làm được điều đó, ngay sau khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 UBND TP Hà Nội về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng..., UBND thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường trên địa bàn vào cuộc tuyên truyền, vận động và xóa hoàn toàn 3 chợ "cóc" đang hoạt động, gây bức xúc trong nhân dân, gồm các điểm chợ: Đốc Ngữ, ngõ 14, phố Lê Lợi (phường Lê Lợi) và cạnh Học viện Ngân hàng (phường Sơn Lộc). Để các hộ vẫn được kinh doanh đúng quy định, tránh tình trạng “xóa chỗ này, phình chỗ khác”, UBND thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền sở tại sắp xếp các hộ kinh doanh tại các chợ "cóc" về chợ Nông sản và chợ đêm Phú Hà kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường tổ chức cho 100% số hộ dân ở dọc các tuyến đường, phố ký cam kết không sử dụng lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn, không để chợ “cóc” phát sinh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không để phát sinh chợ "cóc"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.