Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để giải quyết triệt để...

Nguyễn Phương Thảo| 27/03/2018 06:14

(HNM) - Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn, ngay trong tháng 3-2017...

Điển hình như chợ “cóc” họp tranh thủ đầu giờ sáng và cuối giờ chiều hằng ngày tại khu vực cầu Chùa Ngòi, phường Quang Trung (Hà Đông); chợ “cóc” bán hoa, quả ở vỉa hè, lòng đường Tố Hữu, đoạn qua địa phận phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm); hàng rong lấn chiếm lòng đường Nguyễn Xiển, đoạn thuộc địa phận xã Tân Triều (Thanh Trì)… Không chỉ vi phạm hàng lang an toàn giao thông, trật tự công cộng và trật tự đô thị, các điểm chợ “cóc” này còn gây ô nhiễm môi trường. Được biết, chính quyền các địa phương có chợ “cóc" cũng thường xuyên ra quân xử lý, tuy nhiên xử lý hôm trước thì hôm sau chợ họp trở lại, chẳng khác nào “ném đá ao bèo”.

Thiết nghĩ, cùng với việc thường xuyên áp dụng biện pháp "cứng" trong việc xử lý chợ “cóc”, chợ "tạm", nên tính đến phương án tập trung tiểu thương tại các chợ “cóc”, chợ "tạm" vào hoạt động ổn định tại một chợ dân sinh. Có như vậy, mới giải quyết triệt để được tình trạng chợ “cóc”, chợ "tạm" họp trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để giải quyết triệt để...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.