Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động "xanh hóa"

Lê Hạnh Chi| 02/06/2018 07:05

(HNM) - Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh để giảm cường độ phát thải nhà kính, nâng cao đời sống nhân dân.


Ngoài việc hình thành đô thị xanh, công viên xanh, hàng cây xanh, con đường hoa... các quận, huyện, thị xã, các tầng lớp nhân dân Thủ đô còn trồng, bảo vệ cây xanh đô thị bằng những hành động, việc làm thiết thực. Điển hình, huyện Đông Anh phát động trồng gần 19.000 cây đô thị, cây bóng mát, 4.500m2 vườn hoa, thảm cỏ; huyện Phú Xuyên trồng hơn 34.000 cây, trong đó hơn 15.000 cây bóng mát và cây lấy gỗ, hơn 18.000 cây ăn quả… Các gia đình tự chăm sóc, bảo vệ cây xanh trước cửa nhà mình; trang trí nội thất, mặt tiền bằng cây xanh, cây hoa, cây cảnh; sản xuất rau sạch; nông nghiệp chuyển theo hướng sản xuất sạch, hữu cơ…

Trước tốc độ đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chiến lược phát triển không gian xanh cần nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực. Đặc biệt, phải đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng xã hội chủ động “xanh hóa” các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng thân thiện với môi trường, xây dựng lối sống xanh, lối sống thân thiện với môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động "xanh hóa"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.