Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sử dụng vật liệu xanh để bảo vệ môi trường

Nguyễn Tuấn| 09/08/2018 06:29

(HNM) - Những năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa, nhiều công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội đã tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung, hay còn gọi là vật liệu xanh, để bảo vệ môi trường.

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, TP Hà Nội kiên quyết xóa bỏ cơ sở gạch nung tự phát, không có trong quy hoạch. Đến nay, 7 huyện (Đông Anh, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín, Thạch Thất) không còn tồn tại lò gạch thủ công cải tiến, lò vòng. 5 huyện (Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Ba Vì) kiến nghị thành phố cho phép duy trì hoạt động của các lò cải tiến, lò vòng đến hết năm 2020...

Vật liệu xanh là vật liệu có hàm lượng tái chế, tiết kiệm tài nguyên, có tác dụng bảo vệ môi trường. Trong khi, việc sử dụng vật liệu xây dựng gạch nung sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên đất, ô nhiễm không khí và làm mất đi thảm thực vật sinh trưởng. Với lợi ích thiết thực của vật liệu xanh, bên cạnh các cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng đã được Nhà nước ban hành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình cần có ý thức sử dụng vật liệu xanh trong quá trình xây dựng, để chung tay bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng vật liệu xanh để bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.