Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để diện mạo Thủ đô sạch, đẹp toàn diện

Trần Văn Thanh| 21/08/2018 06:07

(HNM) - Thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tích cực triển khai nhiều biện pháp thu gom rác, ngăn chặn, xử lý vi phạm, không để rác, phế thải gây ô nhiễm môi trường đô thị.



Tuy nhiên, tình trạng rác, phế thải tràn lan, lưu cữu nhiều ngày không được thu dọn, vận chuyển đến nơi quy định vẫn diễn ra tại nhiều khu vực đường đê, những tuyến đường mới mở và những tuyến cao tốc ngoại ô. Cụ thể như các khu vực: Vỉa hè dọc đê Nguyễn Khoái, đường đê đi Bát Tràng, dọc đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên (khu vực gần Khu đô thị Ecopark), đường đê Tứ Liên, Nhật Tân, Phú Thượng (đoạn gần cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân)... đất, phế thải do xe chở vật liệu làm rơi vãi hoặc xe ô tô cố tình đổ trộm, cộng thêm rác do những người chiếm dụng lề, hè đường bán vật liệu xây dựng, bán hàng rong, họp "chợ cóc"... gây nhếch nhác, mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết thực trạng này, đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng, đơn vị giữ vệ sinh môi trường những nơi này cần kiểm tra, xử lý vi phạm để giữ cho diện mạo Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để diện mạo Thủ đô sạch, đẹp toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.