Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngang nhiên khai thác đất đồi không phép

Thu Hằng| 08/01/2019 07:21

(HNM) -


Xác minh thông tin do người dân cung cấp, cuối tháng 12-2018, phóng viên đã tiếp cận khu vực đồi Hủng Chuồng, xã Sơn Đông do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Sơn (Công ty Đông Sơn) làm chủ đầu tư. Vừa đến đây, phóng viên bắt gặp một chiếc xe tải chở đầy đất đỏ lao xuống với tốc độ rất nhanh ra khỏi khu vực đồi. Ngay sau đó là một chiếc ô tô tải khác đi vào khu vực đồi Hủng Chuồng để tiếp tục chở đất. Tại đỉnh đồi Hủng Chuồng rộng khoảng 1.000m2, chiều cao gần 3m, mặt bằng đã bị múc gần hết, tạo thành mặt phẳng.

Ông Đào Cam Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông cho biết, đến thời điểm hiện nay, UBND xã chưa nhận được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác đất tại đỉnh đồi Hủng Chuồng, ngoài hợp đồng thuê đất, giấy phép xây dựng do Công ty Đông Sơn cung cấp từ lâu.

Khu đồi Hủng Chuồng trước đây là đất lâm nghiệp do xã Sơn Đông quản lý. Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) đã chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất sản xuất kinh doanh, giao cho Công ty Đông Sơn thuê hơn 46.000m2 để thực hiện Khu du lịch sinh thái. Năm 2010, UBND thị xã Sơn Tây đã cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Đông Sơn xây dựng 27 biệt thự và một số công trình phụ trợ...

Tuy nhiên, đầu tháng 11-2018, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc chủ đầu tư khai thác đất không phép tại đồi Hủng Chuồng chuyển đi bán, UBND thị xã Sơn Tây đã giao cho Công an thị xã xác minh, điều tra làm rõ. Trước hành vi vi phạm kể trên, ngày 6-11-2018, Công an thị xã Sơn Tây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản đối với ông Phùng Văn Hưng, xã Sơn Đông (người thực hiện hành vi khai thác đất, đại diện công ty), đồng thời yêu cầu ông Hưng thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn... Thế nhưng, gần 2 tháng kể từ khi quyết định xử phạt ban hành, việc khai đất tại đây vẫn tiếp tục diễn ra như thách thức với dư luận.

Qua sự việc cho thấy công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất ở thị xã Sơn Tây còn lỏng lẻo, chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm. Đề nghị UBND thị xã Sơn Tây sớm kiểm tra làm rõ việc Công ty Đông Sơn khai thác đất tại khu đồi Hủng Chuồng khi chưa được cấp phép để xử lý nghiêm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngang nhiên khai thác đất đồi không phép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.