Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trục đường chính vào xã La Phù (Hoài Đức): Bao giờ hết ùn tắc?

Thu Hằng| 12/01/2019 07:34

(HNM) - Trục đường chính từ đường 423 vào tới UBND xã La Phù (Hoài Đức) chỉ khoảng 1km nhưng ngày nào cũng xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Ùn tắc thường xuyên xảy ra tại trục đường chính vào xã La Phù.


Có mặt tại trục đường chính vào xã La Phù

vào lúc 14h30 chiều 5-1, phóng viên ghi nhận nhiều xe chở hàng có trọng tải 3,5-5 tấn nối thành 2 hàng dài đang nhích từng đoạn; xe máy, xe ba bánh “leo” lên vỉa hè hoặc luồn lách giữa các khoảng trống khiến tình hình giao thông càng lộn xộn. Hầu hết các hộ có nhà ven đường đều lấn chiếm vỉa hè, thậm chí cả lòng đường để tập kết hàng hóa. Nhiều ô tô còn đỗ ngay trước cửa nhà để bốc dỡ hàng hóa...

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Thế Hải, xã La Phù cho biết: “Cảnh ùn tắc giao thông hầu như ngày nào cũng diễn ra. Đoạn đường chỉ dài khoảng 1km nhưng có ngày phải đi mất 20-30 phút mới qua được”. Theo tìm hiểu của phóng viên, giờ cao điểm vào bốc dỡ hàng tại xã La Phù thường diễn ra từ 14h đến 16h hằng ngày - đây là thời gian xảy ra ùn tắc nhiều nhất. Hơn nữa, đoạn đường này đi qua Cụm công nghiệp làng nghề La Phù nên lượng xe tải qua lại rất đông.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết: Tình trạng ùn tắc giao thông dọc trục đường chính vào xã thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân chính gây nên ùn tắc là tốc độ phát triển ngành nghề kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn xã quá nhanh, trong khi hạ tầng khu vực không đáp ứng kịp. Bên cạnh đó, ý thức của người dân hạn chế, nhiều hộ cố tình tập kết hàng hóa ra vỉa hè, lòng đường. Ngoài ra, hằng ngày lượng xe tải ra, vào xã bốc dỡ hàng rất đông, nhưng xã chỉ có duy nhất tuyến đường này là ô tô có thể đi vào, do vậy không thể tránh khỏi ùn tắc.

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông dọc trục đường chính vào xã, giúp các doanh nghiệp kinh doanh, người dân đi lại thuận lợi, từ năm 2014, UBND xã La Phù đã có tờ trình lên UBND huyện Hoài Đức xin triển khai xây dựng một bãi đỗ xe phục vụ các phương tiện đến cụm công nghiệp làng nghề và vào xã vận chuyển hàng hóa. Đến tháng 5-2018, UBND TP Hà Nội chính thức có quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu thương mại - dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù (tỷ lệ 1/500) tại xã La Phù và An Khánh với diện tích gần 10ha, trong đó có bãi đỗ xe. Tuy nhiên, khi được hỏi, đến bao giờ Khu thương mại - dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù được triển khai, ông Khoa chưa đưa ra được câu trả lời.

Theo ông Khoa, giải pháp trước mắt UBND xã sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng kẻ vạch đường phân luồng giao thông, nếu xe dừng đỗ không đúng nơi quy định sẽ xử lý nghiêm. Về lâu dài, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại - dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, UBND xã đề nghị UBND huyện Hoài Đức cho phép mở thêm một tuyến đường nhánh cách trục đường chính vào xã khoảng 150m nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Giải pháp đã có, hy vọng với sự vào cuộc tích cực của UBND huyện Hoài Đức, xã La Phù và các cơ quan chức năng, tình trạng ùn tắc giao thông tại trục đường chính vào xã La Phù sớm được giải quyết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trục đường chính vào xã La Phù (Hoài Đức): Bao giờ hết ùn tắc?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.