Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô nhiễm kéo dài tại mương Đồng Bông 1

Dung Nhi| 24/01/2019 13:28

(HNM) - Hơn 10 năm nay, người dân sống tại ngõ 11, 15, 28, 76 Duy Tân và đặc biệt là tại ngõ 107 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) luôn chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ mương Đồng Bông 1 chạy qua.

Rác đổ tràn lan bên bờ mương Đồng Bông 1.


Theo phản ánh của người dân tại ngõ 11, 15 Duy Tân, một số hộ dân đã tự ý chiếm dụng khu vực bờ mương để kinh doanh dịch vụ sửa, rửa xe máy, mở nhà hàng, quán ăn… tạo ra sự nhếch nhác, ô nhiễm quanh khu vực mương Đồng Bông 1. Điểm ô nhiễm nặng nề nhất là tại ngõ 107 Trần Quốc Vượng, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối khiến người dân đi qua khó chịu. Hai bên bờ mương, người dân vẫn vô tư xả rác thải ngay cạnh tấm biển có nội dung: “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp - Xin đừng vứt rác xuống lòng sông, mương”. Bờ mương cũng là nơi treo biển quảng cáo của các cửa hàng sửa chữa, thay dầu, làm lốp xe điện và là địa điểm tập kết rác, phế thải của hộ dân. Thậm chí, nhiều hộ còn xả nước thải trực tiếp xuống lòng mương… Bà Nguyễn Thu Hương, ngõ 107 Trần Quốc Vượng cho biết, nhiều người có thói quen vứt rác ngay đầu ngõ, rác rơi vãi dọc bờ mương.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 2 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho biết, tuyến mương Đồng Bông 1 đảm nhiệm tiêu thoát nước cho khu vực phường Quan Hoa, Dịch Vọng, Mai Dịch, Trung Hòa, Yên Hòa, khu Mỹ Đình I-II, phố Lê Đức Thọ, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình... Đây là tuyến mương hở, hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh và chưa có hệ thống xử lý nước thải. Trong khi đó, đa số nguồn nước thải hiện nay đều xả thẳng ra mương không qua xử lý sơ bộ theo quy định trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thành phố. Ngoài ra, một số nhà dân không có bể phốt, các khu chung cư gần đó lại không có trạm xử lý nhỏ, đa số nhà hàng khách sạn, cơ sở sản xuất không có thiết bị tách dầu mỡ... đã đổ xả trực tiếp xuống mương.

Để giải quyết tình trạng này, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Xí nghiệp thoát nước số 2 đã giao việc cho công nhân nhặt rác, vớt rác tại mương hằng ngày, đồng thời tiến hành nạo vét bùn hằng năm. Ngoài ra, Xí nghiệp thoát nước số 2 phối hợp với cán bộ môi trường của phường Dịch Vọng Hậu và quận Cầu Giấy kiểm tra tình trạng xả thải của các cơ sở, yêu cầu có các biện pháp xử lý trước khi xả ra hệ thống thoát nước của thành phố. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tình thế.

Theo ông Hùng, về lâu dài, chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng cần tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không đổ rác bừa bãi. Đặc biệt, yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, cửa hàng xăng dầu... lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ trước khi thải nước vào hệ thống thoát nước thành phố. Đồng thời, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo kiến nghị lên UBND thành phố hoàn chỉnh quy hoạch mương Đồng Bông 1, sớm xây trạm xử lý nước thải, Nhà máy Xử lý nước thải Phú Đô để xử lý tình trạng nguồn nước ô nhiễm nơi đây. Nếu Nhà máy Xử lý nước thải Phú Đô hoàn thiện, toàn bộ nước thải khu vực sẽ được thu gom và xử lý, sẽ giảm thiểu ô nhiễm tại tuyến mương Đồng Bông 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm kéo dài tại mương Đồng Bông 1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.