Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một đoạn đường ngập trong rác thải

Hoàng Minh| 12/02/2019 07:30

(HNM) - Từ nhiều năm nay, đoạn đường qua cầu chui Đại lộ Thăng Long, song song với đê tả sông Nhuệ, thuộc tổ dân phố 3, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) bị biến thành nơi đổ rác, phế thải xây dựng. Một phần đoạn đường còn bị chiếm dụng để đỗ ô tô trái quy định.

Ô tô thường xuyên đỗ hai bên đường, gây cản trở giao thông.


Thực tế của phóng viên cho thấy, đoạn đường qua cầu chui kể trên chỉ dài khoảng 150m, rộng khoảng 15m nhưng hai bên đường ngập ngụa trong rác thải sinh hoạt, đất, phế thải xây dựng. Mặc dù cầu chui này có rất nhiều phương tiện qua lại hằng ngày nhưng có đoạn bị phế thải tràn ra chiếm 1/3 mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Chưa kể, đoạn đầu đường còn bị một số hộ dân chiếm dụng để đỗ ô tô, gây cản trở giao thông.

Ông Nguyễn Văn Bình, tổ dân phố 3, phường Phú Đô cho biết: Hằng ngày, ông đều đi qua cầu chui này để lên đường gom Đại lộ Thăng Long. Song, do đoạn đường luôn trong tình trạng bị phế thải bủa vây, lại không có đèn đường nên việc đi lại vào buổi tối gặp rất nhiều khó khăn. “Trong các buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết dứt điểm những tồn tại ở cầu chui này, nhưng đợi mãi vẫn “bặt vô âm tín” - ông Bình nói.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, bà Phạm Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô thừa nhận tình trạng trên diễn ra từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý triệt để. Lý do, đến thời điểm hiện nay, đường qua cầu chui Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận tổ dân phố 3 vẫn chưa được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải. Do tuyến đường này không thuộc thẩm quyền quản lý của phường Phú Đô, nên khi lượng rác thải tại đây ùn ứ nhiều, UBND phường phải báo cáo cơ quan cấp trên mới tổ chức thu gom, vận chuyển đi xử lý, nhưng chỉ được thời gian ngắn tình trạng trên lại tái diễn. Cũng theo bà Thư, do cầu chui này nằm xa khu dân cư nên việc kiểm tra, xử lý các trường hợp đổ rác, phế thải gặp khó khăn. Hơn nữa, các đối tượng chủ yếu đổ trộm phế thải vào ban đêm, khu vực cầu chui lại không có đèn chiếu sáng nên việc bắt quả tang vi phạm để xử lý không dễ. Còn việc ô tô thường xuyên đỗ hai bên đường, gây cản trở giao thông, bà Thư cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh sẽ giao lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm vi phạm.

Được biết, trước thực trạng đổ rác, phế thải xây dựng liên tục tái diễn tại đường cầu chui Đại lộ Thăng Long như nêu trên, những năm gần đây, UBND phường Phú Đô đã nhiều lần có văn bản gửi cấp có thẩm quyền đề nghị có biện pháp cải tạo hệ thống thoát nước cầu chui nhằm khắc phục tình trạng ngập úng khi mưa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đồng thời đưa đoạn đường này vào gói thu gom, xử lý rác thải, nhưng đến nay mọi kiến nghị vẫn chưa được xử lý.

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thực trạng nêu trên rất cần các cơ quan hữu quan tích cực vào cuộc, có giải pháp xử lý triệt để.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một đoạn đường ngập trong rác thải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.