Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm xử lý dứt điểm vi phạm trật tự đô thị tại phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình)

Nhật Hạ| 04/06/2019 07:41

(HNM) - Những ngày gần đây, tình trạng hàng quán, điểm bán vật liệu xây dựng... tái lấn chiếm vỉa hè phố Đội Nhân, phố Đốc Ngữ thuộc phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) thường xuyên diễn ra.

Điểm trông giữ xe không phép tại số 2 - số 4 phố Đội Nhân.


Có mặt tại phố Đốc Ngữ, đoạn trước cổng Bệnh viện Quân y 354 vào lúc 7h30 ngày 26-5-2019, phóng viên nhận thấy tình trạng tắc nghẽn giao thông diễn ra khá lâu, khiến người tham gia giao thông di chuyển rất khó khăn. Đặc biệt, tại cổng Bệnh viện Quân y 354 sang phố Đội Nhân (đoạn trước cổng nhà tang lễ), một số cửa hàng bán vòng hoa, đồ tạp hóa, quán trà đá... có rất đông người ra vào mua bán. Tiếp đến là đầu ngõ 29, phố Đội Nhân, vật liệu, chất thải xây dựng án ngữ hết lối đi khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Ngoài ra, gần đây ở phố Đội Nhân hình thành bãi trông giữ xe nên vào giờ thăm bệnh nhân tại các bệnh viện kể trên, các bãi xe thường chật cứng phương tiện, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự đô thị tại khu vực. Đặc biệt, điểm trông giữ xe này không được cấp phép, mức phí thu còn tùy tiện. Thêm vào đó, điểm giữ xe này còn kết hợp với dịch vụ rửa xe nên nước thải thường xuyên xả thẳng ra đường, tạo thành từng vũng nước gây ô nhiễm môi trường. Trao đổi về thực trạng này, ông Đoàn Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc thừa nhận có tình trạng trên và hiện phường đã tăng cường lực lượng để lập lại trật tự đô thị.

Thời gian qua, UBND phường chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xử phạt hành chính 3 lần điểm trông giữ xe tự phát với tổng số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do mức xử phạt chưa đủ mạnh và nhu cầu gửi xe vào 2 bệnh viện quá lớn nên rất khó xử lý triệt để. Hiện, phường đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 354 mở thêm 2 điểm trông xe trong bệnh viện để giải quyết nhu cầu gửi xe của người dân đến khám, chữa bệnh.

Để bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông, đề nghị lực lượng chức năng, chính quyền sở tại tăng cường tuần tra, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, cơ quan chức năng của thành phố và UBND quận Ba Đình cần có biện pháp giải tỏa bãi xe không phép trên phố Đội Nhân hoặc thẩm định cấp phép trông xe nếu đủ điều kiện nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe cấp thiết tại 2 bệnh viện lớn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sớm xử lý dứt điểm vi phạm trật tự đô thị tại phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.