Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm mật độ xây dựng khi cải tạo chung cư cũ

Tuấn Khải| 10/11/2018 07:14

(HNM) - Ngày 9-11, bên hành lang Quốc hội, trao đổi với báo chí, một số đại biểu cho rằng cải tạo chung cư cũ là việc cấp bách nhằm thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện đời sống người dân, tuy nhiên, phải có cách làm mới để giải quyết được những vấn đề cũ.


Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội):
Cải tạo tổng thể thành khu đô thị mới hiện đại

Cải tạo chung cư cũ thực sự là vấn đề bức xúc của Hà Nội trong nhiều năm nay. Tôi cho rằng, để thực hiện thành công thì phải cải tạo tổng thể cả khu chứ không cải tạo từng tòa chung cư như thời gian vừa qua nhằm biến các khu chung cư cũ thành khu đô thị mới hiện đại, văn minh. Khi đó, mật độ xây dựng của khu đô thị sẽ phải giảm xuống chứ không thể quá cao như hiện nay. Chúng ta sẽ có không gian làm công viên, cây xanh, hệ thống giao thông công cộng... Việc này các nước trên thế giới cũng đã làm và các khu đô thị trung tâm đều được phát triển theo xu hướng đô thị nén; vừa phát triển không gian ngầm, vừa phát triển chiều cao và tận dụng được không gian cho các công trình công cộng...

Đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn TP Hồ Chí Minh):
Nhà nước cần giám sát chặt chẽ

Tôi cho rằng phải đánh giá lại các chung cư cũ cần cải tạo trên địa bàn để có phương án hợp lý. Hiện nay, nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên không thể cải tạo đồng loạt. Việc giao cho ai làm chủ đầu tư các dự án cải tạo chung cư cũ không quan trọng bằng việc Nhà nước giám sát chặt chẽ việc đó. Và cũng không có nghĩa là đơn vị, tổ chức được giao đánh giá toàn bộ các chung cư cũ sẽ được Nhà nước giao nhiệm vụ cải tạo sau này mà việc đó phải tuân thủ quy định về đấu thầu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm mật độ xây dựng khi cải tạo chung cư cũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.