Theo dõi Báo Hànộimới trên

6 tháng đầu năm 2019, giá căn hộ chung cư tăng nhẹ

Dạ Khánh| 06/07/2019 08:26

(HNM) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá về tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, giá bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên lượng biến động không lớn.


Cụ thể, tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư quý II tăng khoảng 0,16% so với quý I-2019. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,13%, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,33%, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,27%.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư quý II cũng tăng nhẹ với khoảng 0,62% so với quý I-2019. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 0,67%, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,63%, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,55%.

Với nhà ở riêng lẻ, 2 thị trường này đều ghi nhận sự tăng giá, trong đó Hà Nội tăng khoảng 0,96%, thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 2,7% so với quý I-2019.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 tháng đầu năm 2019, giá căn hộ chung cư tăng nhẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.