Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyển nữ Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup

Theo Zing| 12/06/2019 09:39

Trong ngày ra quân World Cup nữ 2019, đội tuyển Thái Lan chỉ biết gồng mình chịu trận trước nhà đương kim vô địch Mỹ và nhận thất bại nặng nề 0-13.


World Cup 2019 là kỳ thứ 2 liên tiếp đội tuyển Thái Lan góp mặt ở sân chơi danh giá nhất dành cho bóng đá nữ. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nuengrutai Srathongvian nằm ở bảng F cùng các đối thủ Mỹ (nhà đương kim vô địch), Thụy Điển và Chile.

Ở trận ra quân, đội bóng của HLV Srathongvian chạm trán thử thách rất lớn là tuyển Mỹ. Trong suốt 90 phút, Thái Lan lép vế và bất lực nhìn đội Mỹ ghi vào lưới thủ môn Sukanya Chor Charoenying 13 bàn. Đây là trận thua thảm hại nhất lịch sử các kỳ World Cup nữ. Kỷ lục trước đó là trận tuyển Đức thắng Argentina 11-0 tại World Cup 2007.

Nhà đương kim vô địch World Cup nữ thắng tưng bừng trong ngày ra quân.


Phút 12, tiền đạo Alex Morgan đánh đầu mở tỷ số nhờ đường kiến tạo của Kelley O’Hara. Sau những pha tấn công dồn dập của tuyển Mỹ, Morgan chuyền cho Rose Lavelle nhân đôi cách biệt ở phút 20. Tiếp đó, Linsey Horan dứt điểm chính xác đưa đội bóng xứ cờ hoa dẫn 3-0 trước khi vào giờ nghỉ.

Trong hiệp 2, tuyển Mỹ biến trận đấu thành màn đá tập khi nã vào lưới Thái Lan đến 10 bàn. Cá nhân tiền đạo Morgan có thêm cú poker vào lưới đội bóng Đông Nam Á. Những cầu thủ còn lại điền tên lên bảng tỷ số trong nửa sau trận đấu là Samantha Mewis (cú đúp), Lavelle, Megan Rapinoe, Mallory Pugh và Carli Lloyd.

Morgan và đồng đội áp đảo toàn diện Thái Lan với thời gian kiểm soát bóng 72%. Tuyển Mỹ tung đến 40 pha dứt điểm về phía khung thành Thái Lan và có 20 cú sút trúng đích. Trong khi đó, thầy trò HLV Srathongvian chỉ dứt điểm 2 lần.

Tuyển nữ Thái Lan khó lòng vượt qua vòng bảng World Cup 2019.


Với trận thua này, tuyển Thái Lan xếp bét bảng khi có hiệu số -13. Ở trận tiếp theo của bảng F, Thái Lan chạm trán tuyển Thụy Điển, đội bóng hơn họ 25 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu không giành trọn 3 điểm trước Thụy Điển, thầy trò HLV Srathongvian sẽ chia tay World Cup từ vòng bảng.

Ở kỳ World Cup 2015, tuyển Thái Lan nằm ở bảng B cùng Na Uy, Bờ Biển Ngà và Đức. Sau 3 trận, đại diện của bóng đá Đông Nam Á chỉ có 3 điểm và ngậm ngùi khăn gói về nước.

Vị trí của 4 đội ở bảng F sau lượt trận đầu tiên vòng bảng.

Trong ngày ra quân World Cup nữ 2019, tuyển Thái Lan thua 0-13 trước nhà đương kim vô địch Mỹ. Đây là thất bại nặng nề nhất lịch sử giải đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển nữ Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.