Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Chủ tịch UEFA Michael Platini bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ

Theo VOV| 18/06/2019 17:44

Cựu Chủ tịch UEFA Michael Platini đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ để phục vụ công tác điều tra cáo buộc nhận hối lộ để trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

Cựu Chủ tịch UEFA, Michael Platini bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ. (Ảnh: Getty)


Một nguồn tin của Telegraph cho biết, Michael Platini đã có cuộc gặp với các quan chức bóng đá Qatar trong một khách sạn ở Thụy Sĩ, chỉ vài ngày trước khi FIFA quyết định trao quyền tổ chức World Cup 2022 cho Qatar. 

Michael Platini trúng cử Chủ tịch UEFA năm 2007 và giữ vị trí này đến năm 2015 trước khi bị Ủy ban đạo đức FIFA đưa ra án cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 8 năm, sau đó giảm xuống còn 4 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch UEFA Michael Platini bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.