Theo dõi Báo Hànộimới trên

Neymar nhận án phạt nặng từ UEFA

Thương Nguyệt| 20/06/2019 14:56

(HNMO) - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bác đơn kháng cáo, chính thức cấm ngôi sao của PSG thi đấu 3 trận tại Champions League mùa tới.

Nguyên nhân của án phạt nặng xuất phát từ những phát ngôn không đúng mực của Neymar nhằm vào đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu giữa PSG và M.U ở vòng 1/8 Champions League mùa trước.

Ở trận lượt về trên sân nhà ngày 6-3, M.U được hưởng quả phạt đền đúng phút 94. Trên chấm 11 m, thần đồng Rashford không mắc bất kỳ sai lầm nào, dứt điểm thành công ấn định chiến thắng 3-1 cho “Quỷ đỏ”. PSG hòa M.U 3-3 sau cả hai lượt trận nhưng ngậm ngùi nhìn đối thủ đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.

PSG sẽ chơi gia đoạn đầu vòng bảng Champions League 2018-2019 mà không có mặt Neymar. Ảnh: Getty Images


Chứng kiến đội nhà bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu theo cách không thể ngờ đã khiến Neymar không giữ được bình tĩnh. Tiền đạo 27 tuổi sau đó dùng nhiều lời lẽ chỉ trích nặng nề nhằm vào các trọng tài.

Trên Istagram cá nhân, Neymar cho rằng quả phạt đền đúng phút thi đấu cuối cùng “không tồn tại” và “các trọng tài là những gã không biết gì về bóng đá khi phải xem lại tình huống quay chậm qua tivi”.

Phản ứng thái quá của chân sút gốc Brazil đã buộc UEFA vào cuộc. Để bảo đảm tính răn đe, cơ quan quản lý bóng đá quyền lực quyết định cấm Neymar thi đấu 3 trận tại Champions League mùa tới. Điều này đồng nghĩa cựu sao của Barcelona sẽ vắng mặt phân nửa giai đoạn đầu của vòng bảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Neymar nhận án phạt nặng từ UEFA

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.