Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố danh sách tập trung đội tuyển bóng đá U22 quốc gia

Mai Hoa| 20/09/2019 14:25

(HNMO) – Chiều 20-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên Park Hang-seo đã thông báo danh sách tập trung đội tuyển bóng đá U22 quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp U22 UAE vào chiều 13-10 tại Sân vận động Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh).

Bản danh sách này gồm 30 cầu thủ, tập trung từ ngày 23-9 đến 16-10. Ở vị trí thủ môn, có 4 thủ môn được gọi tập trung, gồm Bùi Tiến Dũng (Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội – Hà Nội FC),  Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Văn Toản (Hải Phòng), Minh Thành (Than Quảng Ninh). Ở vị trí hậu vệ có 9 cầu thủ, gồm Tấn Tài (Becamex Bình Dương), Văn Trung (Bình Phước), Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Quang Nho (Hoàng Anh Gia Lai), Văn Hạnh (Hải Phòng), Tấn Sinh (Quảng Nam), Đức Chiến (Viettel), Việt Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Ngọc Bảo (Phố Hiến).

Vị trí tiền vệ, ngoại trừ Martin Lo (Phố Hiến) và Hữu Thắng (Bóng đá Huế) là 2 đại diện của các câu lạc bộ bóng đá hạng Nhất, còn lại đều là các gương mặt khá quen thuộc của các câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải Bóng đá vô địch quốc gia là Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Việt Hưng, Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Đình Mạnh, Xuân Quyết (Dược Nam Hà Nam Định), Trọng Đại, Hoàng Đức (Viettel), Thái Quý (Hà Nội FC).

Đáng chú ý, ở vị trí tiền đạo, trong số 7 cái tên được thầy Park Hang-seo tín nhiệm, có 2 đại diện của bóng đá hạng Nhất là Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Tiến Đạt (Phố Hiến), còn lại là 5 gương mặt quen thuộc của bóng đá hạng chuyên nghiệp, gồm Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Hồng Phước (An Giang), Trọng Hùng (Thanh Hóa), Mạnh Dũng (Viettel).

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá U22 quốc gia sẽ tập trung tại Hà Nội, trước khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10-10 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp U22 UAE.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố danh sách tập trung đội tuyển bóng đá U22 quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.