Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu ngôi sao của M.U giải nghệ

Thương Nguyệt| 21/09/2019 04:40

(HNMO) - Dimitar Berbatov giã biệt sân cỏ ở tuổi 38, chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp kéo dài gần 20 năm.

Ngôi sao người Bulgary bắt đầu chơi bóng tại Anh năm 2006, sau khi chuyển từ Bayern Leverkusen sang Tottenham cùng năm. Năm 2008, Berbatov đầu quân cho M.U theo bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng, trước khi tiếp tục “cập bến” Fulham 4 năm sau đó.

Trong suốt thời gian thi đấu tại giải bóng đá hàng đầu xứ sở sương mù, Berbatov ra sân 229 lần và ghi được 94 bàn thắng. Cựu tiền đạo 38 tuổi cùng M.U giành 2 ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và 1 League Cup. Anh đồng thời giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” tại mùa giải 2010-2011.

Dimitar Berbatov chia tay sân cỏ ở tuổi 38. Ảnh: Sky Sports

Ở giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp, Berbatov khoác áo đội bóng ít tên tuổi Kerala Blasters, trước khi rơi vào cảnh thất nghiệp. Cựu ngôi sao của M.U làm công việc bình luận bóng đá trong hơn 1 năm không thi đấu. 

Ngày 20-9, Berbatov chính thức thông báo giải nghệ. Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Bulgary giai đoạn 2004-2010 cho biết “đã đến lúc dừng lại sau gần 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp”.

Berbatov cũng gửi lời cảm ơn đến các đội bóng, đồng đội và đội ngũ huấn luyện đã giúp anh phát triển sự nghiệp, trở thành mẫu cầu thủ bản thân luôn hướng tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu ngôi sao của M.U giải nghệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.