Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cục Bản đồ đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân

ANHTHU| 26/09/2005 07:33

Ngày 25- 9, Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (25/9/1945 - 25/9/2005). Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện các đơn vị trong toàn quân.

Ngày 25- 9, Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (25/9/1945 - 25/9/2005). Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện các đơn vị trong toàn quân.

Cách đây tròn 60 năm Phòng đồ bản nay là Cục Bản đồ, Bộ tổng tham mưu được thành lập. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nướ, CBCS ngành Bản đồ quân sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sản xuất hàng chục triệu tờ bản đồ đáp ứng yêu cầu của chiến trường; hoàn thành các đề tài nghiên cứu về thành lập bản đồ nổi thay cho đắp sa bàn, kỹ thuật bay chụp và đo vẽ ảnh hàng không, chế tạo máy in gỗ siêu nhẹ...

Bước vào thời kỳ đổi mới, Cục Bản đồ, thực hiện nhiệm vụ tham mưu địa hình trong các hoạt động của LLVT; xây dựng đội ngũ chuyên môn có trình độ cao; ứng dụng khoa học công nghệ vào nhiều lĩnh vực, góp phần cùng toàn quân, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

Ghi nhận công lao, đóng góp, Nhà nước đã trao tặng Cục Bản đồ danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục Bản đồ đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.