Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2018 và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Minh-Hương - Ảnh: Bùi Việt| 03/01/2018 07:56

(HNMO) - Sáng 3-1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2018 và cao điểm bảo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.


Đến dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban ATGT TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố…


Các đại biểu dự lễ phát động.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và tổ chức có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, đó là tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24-8-2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổng kết và xây dựng dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi; sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thống kê, Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với chủ xe cơ giới... và các văn bản hướng dẫn nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật có liên quan đến phát triển và đảm bảo an toàn về kết cấu hạ tầng, phương tiện giao thông; kỹ năng, đạo đức, trách nhiệm của người tham gia giao thông; các chế tài xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông...


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018.


Phát biểu hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2018” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động với trọng tâm: “An toàn giao thông cho trẻ em”, cùng với việc thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố phát động, để tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp chính quyền của thành phố khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông với một số chỉ tiêu chính, như sau: Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên; tiếp tục kiềm chế giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt so với năm 2017 (trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương). Giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường sắt, đường thủy nội địa, xe ô tô kinh doanh vận tải; tiếp tục giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút... Xem thêm nội dung tại đây

Chủ đề Năm an toàn giao thông 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em”, với tinh thần “tính mạng con người là trên hết”, thay mặt cho học sinh thành phố Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ, em Hồ Thiên Trang (lớp 11B7, Trường THPT Trần Phú) cho biết, em và các bạn đã được nhà trường và gia đình trang bị kiến thức và phòng chống tại nạn giao thông. Tuy nhiên, vẫn có bạn chưa thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn giao thông.


Thay mặt học sinh Thủ đô, Hồ Thiên Trang hứa tuyệt đối không đi mô tô khi chưa đủ 18 tuổi, chưa được cấp giấy phép; đi bộ đúng phần đường cho người đi bộ; không tụ tập vui chơi trên đường, lề đường, trước cổng trường; không tham gia và cổ vũ đua xe; nghiêm túc đội mũ khi lưu thông trên đường.

Hồ Thiên Trang hứa nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thời tích cực tuyên tuyền đến người thân, bạn bè thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông để góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô. 

Tiếp đến, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2018.



Buổi lễ kết thúc bằng màn diễu hành của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2018 và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.