Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội

Minh Huệ - Ảnh: Anh Tuấn| 27/02/2018 08:30

(HNMO) - Sáng nay (27-2), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về kết quả công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.


Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố…


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện NCPTKTXH Hà Nội cho biết, Viện được thành lập theo Quyết định số 221/1998/QĐ-TTg ngày 16-11-1998 của Thủ tướng Chính phủ. Viện là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc UBND thành phố, có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng và quản lý đô thị, chuẩn bị luận cứ khoa học để giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của thành phố…

Năm 2017, Viện đã trực tiếp và tham gia xây dựng nhiều báo cáo lớn trình thành phố, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ; tham mưu chuẩn bị nhiều bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo thành phố về các lĩnh vực chuyên sâu: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính…

Viện đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp thành phố phục vụ đánh giá, tổng kết Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và xây dựng văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. 

Viện triển khai nghiên cứu xây dựng, báo cáo UBND thành phố trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Đề án “Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội"; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND thành phố kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của thành phố…

Năm 2017, Viện NCPTKTXH Hà Nội được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua; Đảng bộ Viện NCPTKTXH Hà Nội được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm 2018, Viện NCPTKTXH Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Chủ động nghiên cứu, tham mưu cung cấp luận cứ khoa học giúp thành phố lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; các chương trình công tác, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá của thành phố giai đoạn 2015-2020 và phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH thành phố giai đoạn 2020-2025; tham gia xây dựng và đồng thời thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội đối với các báo cáo của thành phố; tham gia góp ý, thẩm định các quy hoạch, đề án của thành phố, các ngành, quận, huyện, thị xã...

Viện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ phát triển Thủ đô; tham gia nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô và các văn bản pháp quy, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận những đóng góp tích cực của Viện NCPTKTXH Hà Nội thời gian qua. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà Viện cần khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, Viện cần đẩy mạnh triển khai đồng bộ các chức năng, nhiệm vụ mà UBND thành phố giao như nghiên cứu, dự báo tình hình, các mô hình phát triển KT-XH của thành phố. Bên cạnh đó, Viện cũng cần nâng cao hơn chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, nhất là đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể phát triển KT-XH…

Theo Phó Bí thư Thành ủy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế trong hoạt động của Viện NCPTKTXH Hà Nội thời gian qua là do thiếu sự năng động, sáng tạo, chưa chủ động đề xuất cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, thời gian tới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện cần tính toán công việc khoa học, hợp lý hơn; bám sát Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố, các quy hoạch... để lựa chọn những vấn đề tham mưu cho thành phố, trong đó tập trung vào những vấn đề nóng, mới, những vấn dân sinh bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Viện cần năng động, linh hoạt, mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố để có thể tận dụng nguồn nhân lực bên ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.