Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Hà Đông, Thanh Xuân

Hiền Chi, Hiền Thu - Ảnh: Anh Tuấn| 17/04/2018 14:37

(HNMO) - Chiều 17-4, tại UBND phường Hà Cầu (quận Hà Đông), Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh hội nghị.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 9 dự án luật; đồng thời xem xét các báo cáo, quyết định một số vấn đề quan trọng khác về kinh tế - xã hội. Sau khi nghe báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, cử tri quận Hà Đông nêu một số kiến nghị gửi tới thành phố và Quốc hội...

Cử tri phường Mộ Lao, phường Hà Cầu cho rằng, công tác quản lý nhà nước tại các chung cư còn nhiều bất cập, gây phát sinh những mâu thuẫn, căng thẳng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Nguyên nhân là các văn bản quy phạm pháp luật chưa được cập nhật và ngay trong các văn bản còn có những điểm khác nhau. Dẫn chứng trong Luật Nhà ở, Luật Xây dựng... có những quy định có lợi cho chủ đầu tư mà chưa có lợi cho chủ sở hữu các căn hộ, cử tri kiến nghị đưa vào chương trình sửa đổi các luật này cho phù hợp, hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và chủ sở hữu căn hộ; đồng thời, cử tri cũng đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Chung cư, trong đó có quy định cụ thể hơn về trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền cơ sở, các cơ quan hữu quan.

Liên quan đến vấn đề môi trường, nhiều cử tri nêu thực trạng sông Đáy đang bị ô nhiễm nặng nề, nhất là khu vực cầu Mai Lĩnh. Cử tri đề nghị, thành phố quan tâm, sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến cũng đề xuất cần tăng chế độ phụ cấp đối với cán bộ cơ sở, tăng nhiệm kỳ đảm nhiệm chức danh tổ trưởng tổ dân phố lên 5 năm, thay vì 2,5 năm như hiện nay để họ có thời gian nắm chắc địa bàn dân cư và đảm đương tốt công việc. Cử tri cũng bày tỏ những lo ngại về một số hiện tượng xuống cấp trong văn hóa ứng xử đã xảy ra thời gian qua cả ở cơ quan nhà nước và mối quan hệ trong gia đình, xã hội...

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, qua 11 ý kiến cho thấy các cử tri rất quan tâm đến hoạt động của chính quyền và rất có tinh thần trách nhiệm với đất nước, cộng đồng. Đồng chí đề nghị, UBND quận Hà Đông và UBND các phường trên địa bàn phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện rà soát những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình để giải quyết ngay theo đúng quy định. 

Đồng tình về công tác quản lý chung cư đang gây nhiều bức xúc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hiện nay thành phố đang tồn tại khoảng 500 chung cư cũ xuống cấp, khoảng 168 chung cư tái định cư và gần 700 chung cư thương mại, kèm theo đó là yêu cầu về hạ tầng xã hội nên công tác quản lý chung cư là vấn đề rất lớn. Trước thực tế đó, thành phố rất quan tâm vấn đề này, đã lên kế hoạch sửa chữa, quy hoạch... Trong việc giải quyết ô nhiễm các dòng sông, một trong những biện pháp hữu hiệu là phải kè. Đồng chí đề nghị các sở, ngành sớm trình phương án, khắc phục tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thống nhất đề xuất sửa đổi một số luật như cử tri đã kiến nghị. Đoàn cũng tiếp thu các ý kiến liên quan đến vấn đề giáo dục, đặc biệt là giáo dục về văn hóa ứng xử của công chức. Khẳng định thời gian qua, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội đi vào cuộc sống đã mang lại những chuyển biến tốt, song, đồng chí mong muốn các cử tri tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đóng góp ý kiến để ngày càng hoàn thiện hơn các quy tắc...

* Trước đó, trong sáng cùng ngày, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân.


Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, cử tri tiếp tục nêu một số kiến nghị gửi tới thành phố và Quốc hội. Các ý kiến tập trung đề nghị thành phố quan tâm khắc phục tình trạng thiếu điểm đỗ, không để sân bóng đá, nhà văn hóa… bị biến thành chỗ để xe; sớm có phương án giải quyết dự án cải tạo hồ Hạ Đình bị treo đã nhiều năm để ổn định đời sống người dân; quan tâm nhiều hơn tới bảo đảm diện tích vui chơi, học tập cho học sinh của các trường mầm non, tiểu học và THCS...

Đặc biệt, băn khoăn về dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất thu thuế nhà có giá trị từ 700 triệu đồng, cử tri quận Thanh Xuân cho rằng, đây là dự thảo làm thuế đè lên thuế và ảnh hưởng lớn tới thị trường bất động sản. Cử tri đề nghị cân nhắc kỹ trước khi ban hành.


Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Trước thông tin đề xuất thu thuế nhà có giá trị từ 700 triệu đồng đang có nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, đồng chí khẳng định đó mới là đề xuất của Bộ Tài chính, còn qua nhiều giai đoạn nữa mới đến diễn đàn Quốc hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Hà Đông, Thanh Xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.