Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc mừng Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ

Võ Lâm-Hiền Phương - Ảnh: Viết Thành| 28/05/2018 17:31

(HNMO) - Chiều 28-5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố tới thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương; cùng lãnh đạo một số cơ quan của thành phố và huyện Phú Xuyên.

Vui mừng được đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhân dịp Đại lễ Phật đản, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc Đại lão Hòa thượng trường thọ, an lạc; tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử cả nước đóng góp xây dựng Thủ đô Hà Nội và đất nước ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đức Pháp chủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, phật tử Thủ đô đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động sản xuất, phát huy tinh thần tương thân, tương ái; đóng góp quan trọng cho những thành tựu của Thủ đô và đất nước. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, với trọng trách của mình, Đại lão Hòa thượng sẽ tiếp tục cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo tăng ni, phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.


Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đại lão Hoà thượng khẳng định sẽ tiếp tục vận động các tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc tới các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội và các tăng ni, phật tử Thủ đô đón mừng mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc, thắm tình đoàn kết dân tộc. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội trong những năm qua đã thực hiện tốt việc vận động tín đồ, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và thành phố phát động, nhất là hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc mừng Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.