Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX

Nguyễn Lê| 12/07/2018 19:09

(HNMO) - Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua 21 nghị quyết quan trọng.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, kỳ họp thứ chín hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra. HĐND đã tập trung xem xét, giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất. Theo đó, công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do Nhà nước quản lý ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển thành phố. Lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt nhiều thành tựu, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố thông minh, khởi nghiệp; hỗ trợ, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng...

Các đại biểu thông qua các nghị quyết.


Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị, UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nhằm đạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018. Thành phố cần phân công rõ việc, rõ người, tránh dàn trải, kém hiệu quả; tập trung, khẩn trương thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch và các dự án chậm triển khai về ô nhiêm môi trường, rác thải, ngập nước và các nghị quyết thông qua tại kỳ họp; đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh về thực hiện cách làm mới, hiệu quả nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra trong 7 chương trình đột phá của thành phố.

Tại buổi chất vấn ngày 12-7, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thời gian tới thành phố sẽ ứng dụng các công nghệ mới trong chống ngập nước, kẹt xe. Hiện TP Hồ Chí Minh đã có bản đồ ứng dụng trên điện thoại thông minh cảnh báo tình trạng ngập nước trên một số tuyến đường. Sắp tới, thành phố sẽ khuyến khích việc ứng dụng các công nghệ mới thông báo và cập nhật liên tục các thông số giao thông để kịp thời điều tiết, tổ chức điều hành giao thông thông minh. Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng các bãi giữ xe thông minh, áp dụng công nghệ thu phí không dừng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.