Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm hai gia đình thương, bệnh binh tại huyện Quốc Oai

Hương Ly - Ảnh Bá Hoạt| 13/07/2018 20:08

(HNMO) – Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), chiều 13-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm, tặng quà hai gia đình thương, bệnh binh là điển hình vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế của huyện Quốc Oai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm và tặng quà thương binh Lê Văn Huệ  


Đó là gia đình thương binh 4/4 Lê Văn Huệ (ở thôn Long Phú, xã Hòa Thạch) với mô hình trang trại gà đẻ trứng kết hợp trồng cây ăn quả cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng/năm và gia đình bệnh binh 3/3 Hoàng Văn Đăng (ở thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn) với mô hình trồng bưởi và nhãn chín muộn cho thu nhập 200-220 triệu đồng/năm.

Ân cần thăm hỏi, trực tiếp tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế của từng gia đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc những đóng góp của các thương, bệnh binh cùng gia đình với đất nước và rất vui mừng khi thấy hai gia đình đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế, giúp đời sống ngày càng ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm và tặng quà bệnh binh Hoàng Văn Đăng


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, thời gian tới, thương binh Lê Văn Huệ và bệnh binh Hoàng Văn Đăng cùng gia đình tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động tại địa phương, là tấm gương sáng kể cả trong thời chiến cũng như thời bình. Thay mặt lãnh đạo thành phố tặng quà cho hai gia đình thương, bệnh binh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc hai gia đình luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tiếp tục là những điển hình về phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Thương binh Lê Văn Huệ và bệnh binh Hoàng Văn Đăng bày tỏ sự xúc động khi được lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi, động viên. Hai đồng chí khẳng định sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp công sức vào hoạt động chung của thôn, xã, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu, mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm hai gia đình thương, bệnh binh tại huyện Quốc Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.