Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều họat động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Theo TTXVN và Nguyễn Lê - Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 20/08/2018 10:48

(HNMO) - Ngày 20-8, tại Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).

(HNMO) - Ngày 20-8, tại Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).

Sáng 20-8, tại Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018) - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của quê hương An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, người chiến sỹ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh thành; đại biểu lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các vị nhân sỹ, trí thức, tôn giáo, dân tộc; đại diện thân tộc Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là dịp để các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay luôn nêu cao ý chí cách mạng kiên cường, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; suốt đời học tập, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang tiếp tục đoàn kết thống nhất, ra sức phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, tích cực xây dựng quê hương Bác Tôn kính yêu ngày càng giàu mạnh, văn minh để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh An Giang đã tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại Khu Lưu niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

* Chiều 20-8, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự buổi nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, các đảng viên, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã tham dự.

Phát biểu tại buổi nói chuyện, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã điểm lại quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng và nhấn mạnh: "Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp để chúng ta bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc với đồng chí - một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một người bạn chiến đấu thân thiết lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; người chiến sĩ hết sức trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của dân tộc ta đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội".

Tiếp theo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao đổi, làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đặc biệt là trong thời gian đồng chí Tôn Đức Thắng giữ cương vị Trưởng Ban Thường trực Quốc hội... Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tôn Đức Thắng luôn nêu cao tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn đối với Tổ quốc và nhân dân, có đức tính khiêm tốn, lối sống giản dị, gần gũi quần chúng nhân dân, thấm nhuần những chuẩn mực đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", kết hợp nhuần nhuyễn tư tưởng yêu nước nồng nàn và tình cảm quốc tế trong sáng.... Đồng chí Tôn Đức Thắng vinh dự là người đầu tiên được Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã xem phim tài liệu "Người Cộng sản Tôn Đức Thắng" do hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương sản xuất; tham quan triển lãm về một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được trưng bày tại Nhà Quốc hội.


*(HNMO) - Sáng 20-8, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh
do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.


Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, đặc biệt là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức, một nhân cách lớn, người cộng sản tiêu biểu của giai cấp công nhân.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đại biểu đã tham quan trưng bày chuyên đề “Thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, hiện vật được chia làm 3 nội dung chính: Thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Long Xuyên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và Phong trào yêu nước ở An Giang.

*Sáng 20-8, tại Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn trong Công viên Thống nhất,Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).


Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.


Tham dự buổi sinh hoạt có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến và 500 thanh thiếu nhi Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.


Sau khi các đại biểu dâng hoa, tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Là nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại di sản quý về tư tưởng, đạo đức và tác phong qua chính cuộc đời hoạt động cách mạng giàu tính Đảng, tính chiến đấu, tính nhân văn của mình, với những biểu hiện rực rỡ của tư duy năng động, sáng tạo.

Nhớ về đồng chí Tôn Đức Thắng, Đảng ta, nhân dân ta không chỉ kính trọng phẩm chất chính trị, tài năng tổ chức và năng lực trí tuệ cao của một nhà lãnh đạo mà còn khâm phục, tin tưởng và yêu mến một nhân cách có đầy đủ phẩm chất để quy tụ, đoàn kết và lãnh đạo toàn thể nhân dân.

Tiếp bước cha anh, là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước, thế hệ trẻ nói chung và tuổi trẻ Thủ đô nói riêng hôm nay nguyện học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng nhau ra sức học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến - anh hùng của Thủ đô, ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài để hình thành một thế hệ thanh niên Thủ đô tiên tiến, xứng tầm thời đại.

Tại buổi sinh hoạt, đại diện đoàn viên thanh niên Thủ đô đã nêu cảm tưởng về tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và các đồng chí lãnh đạo dự buổi sinh hoạt đã trao tặng cuốn sách "Tôn Đức Thắng - Một con người bình thường - vĩ đại" cho thanh thiếu nhi Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều họat động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.