Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan toả những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hương Ly| 23/08/2018 21:28

(HNMO) - Tối 23-8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Thành ủy Hà Nội tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cụm khu vực phía Bắc.


Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại khu vực phía Bắc đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu.

Tham gia buổi giao lưu, các điển hình tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện thực tế về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hằng ngày. Đó là một bác sĩ quân y về hưu tự nguyện mở trạm sơ cấp cứu tại nhà, khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), cứu sống nhiều bệnh nhân nghèo; một bí thư chi bộ tại xã nghèo miền núi tỉnh Bắc Giang vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ 1,7 tỷ đồng làm hơn 4km đường giao thông nông thôn; một bí thư chi đoàn của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động chuyên môn, vận động đoàn viên cùng chung tay, góp sức xây nhà tình nghĩa, trường học tại các xã nghèo miền núi...

Những việc làm thiết thực, cụ thể được chia sẻ đã lan toả những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp thiết thực, giúp các địa phương khu vực phía Bắc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan toả những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.