Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các đơn vị, địa phương học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Khánh Thu - Hải Hà| 27/11/2018 14:10

(HNMO) - Ngày 27-11, trong khuôn khổ chương trình của hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ hai, khóa XII, đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).




Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí đã giới thiệu các nội dung cơ bản về: Quy định số 08-QĐi/TƯ (ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TƯ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TƯ về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

* Cùng ngày, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy yêu cầu, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị cần nắm chắc thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các đơn vị, địa phương học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.