Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh do HĐND TP Hồ Chí Minh bầu

Nguyễn Lê| 06/12/2018 06:38

(HNM) - Ngày 5-12, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.


Để đạt được mục tiêu này, các đại biểu cho rằng, cần có giải pháp căn cơ hơn để kêu gọi nguồn vốn đầu tư; đồng thời có giải pháp tăng năng suất lao động, trong đó chú trọng đến việc tăng năng suất lao động từng ngành, nhất là những ngành chủ lực, sản phẩm chủ lực.

Buổi chiều, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh do HĐND thành phố bầu. Theo đó, phiếu tín nhiệm được chia làm ba mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất là bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố: 86 phiếu tín nhiệm cao (đạt 81,9%). Người có phiếu tín nhiệm thấp có tỷ lệ cao nhất là bà Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND thành phố) và ông Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Du lịch) với cùng 18 phiếu tín nhiệm thấp (đạt 17,14%).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh do HĐND TP Hồ Chí Minh bầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.